Tốc độ làm đường tại TP.HCM phải tăng gấp 7 lần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/08/2017 15:05 GMT+7

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

VTV.vn - Đó là phát biểu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Thành ủy thành phố lần thứ 11 diễn ra sáng 19/8.

Tại Hội nghị, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã cung cấp một con số ấn tượng: với tốc độ phát triển như hiện tại, TP.HCM cần 167 năm nữa mới đạt chuẩn giao thông đô thị. Vì vậy cần phải tăng tốc độ làm đường lên 7 lần mới mong đạt chuẩn trong vòng 25 năm tới.

Theo chuẩn giao thông đô thị, mỗi cây số vuông đất đô thị phải có 10 km đường tương ứng. Nhưng thực tế TP.HCM chỉ có khoảng 2 km, tức chưa được 20% so với tiêu chuẩn.

Mặc dù, trong 6 năm qua mật độ đường của TP cũng đã tăng nhưng khó đáp ứng với yêu cầu đặt ra. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nếu huy động vốn cho hạ tầng giao thông như vừa qua, tình trạng tắc nghẽn có thể kéo dài hàng chục năm nữa. Yêu cầu trong Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị dành riêng cho TP.HCM là phải tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quy hoạch. Vì vậy, TP.HCM cần đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông càng sớm càng tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước