Sử dụng đầu lọc thuốc lá làm vật liệu thi công đường sá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/08/2017 15:54 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Những con đường được trải nhựa đường trộn với đầu lọc thuốc lá đã qua xử lý có thể duy trì khả năng chịu tải.

Nếu những mẩu đầu lọc thuốc lá vương vãi khắp nơi khiến mọi người khó chịu thì giờ đây, chúng lại mang một nhiệm vụ ý nghĩa khác - trở thành nguyên liệu để làm đường giao thông.

Sáng kiến của Đại học RMIT Australia cho thấy, những con đường được trải nhựa đường trộn với các mẩu thuốc lá đã qua xử lý có thể duy trì khả năng chịu tải, đồng thời giảm tính dẫn nhiệt.

Phương pháp này không chỉ giải quyết được lượng đầu mẩu thuốc lá gây hại thải ra môi trường hàng ngày, mà còn khắc phục hiệu ứng đảo nhiệt đô thị tại nhiều thành phố lớn.

Brazil: Sáng kiến tái chế đầu lọc thuốc lá thành giấy Brazil: Sáng kiến tái chế đầu lọc thuốc lá thành giấy

VTV.vn - Mới đây, một công ty tại Sao Paulo, Brazil đã lập ra nhà máy đầu tiên tái chế đầu lọc thuốc lá thành giấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước