Tổn thương tâm lý trẻ em sau khi bố mẹ ly hôn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/08/2019 16:03 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù ly hôn là chuyện của người lớn nhưng nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến những đứa trẻ.

Những năm gần đây, tình trạng ly hôn đang ngày càng gia tăng đáng kể. Theo báo cáo tổng kết của ngành Tòa án năm 2018, số vụ ly hôn chiếm 80% tổng số vụ việc về hôn nhân và gia đình, trong đó 60 - 70% rơi vào nhóm "ly hôn xanh", tức các cặp vợ hoặc chồng trong độ tuổi từ 18 - 30.

Thực tế trên không chỉ phản ánh cuộc sống gia đình trẻ trong xã hội hiện đại còn thiếu sự gắn kết mà kéo theo đó là rất nhiều hệ lụy đáng buồn cho gia đình, xã hội, đặc biệt là những đứa trẻ. Đã có không ít trẻ em bị rơi vào tình trạng trầm cảm và rối loại tâm lý sau khi bố mẹ ly hôn.

Bạo hành và bi kịch của những đứa con sau cuộc ly hôn Bạo hành và bi kịch của những đứa con sau cuộc ly hôn

VTV.vn - Chia tay có thể mở ra lối thoát cho người lớn nhưng cũng có thể mang đến những bi kịch cho chính những đứa trẻ. Và đỉnh điểm của bi kịch là những trận đòn roi, bạo hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước