Tổng cục Đường bộ bác thông tin xe container mất 93 triệu đồng phí BOT từ Bắc vào Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/09/2017 14:17 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phản bác thông tin về mức phí qua các trạm BOT đi từ Bắc đến Nam lên đến 93 triệu đồng đối với xe container.

Câu chuyện về các trạm thu phí đang rất nóng trong thời gian gần đây khi có thông tin cho rằng mỗi xe container đi từ Bắc - Nam mất khoảng 20 triệu đồng tiền xăng, nhưng chi đến 93 triệu đồng tiền phí BOT.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bác thông tin này và cho biết, cả 2 lộ trình theo Quốc lộ 1 cũ hoặc qua cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ đều đi qua 29 trạm thu dịch vụ đường bộ. Xe container có tải trọng lớn nhất sẽ mất tổng phí 4.805.000 đồng. 

Tạm dừng hoạt động trạm BOT nếu không lắp phí tự động Tạm dừng hoạt động trạm BOT nếu không lắp phí tự động

VTV.vn - Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã đưa ra biện pháp mạnh nếu các chủ đầu tư BOT tiếp tục không thỏa hiệp và không nhanh chóng lắp đặt thu phí tự động theo tiến độ đề ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước