Tổng Giám đốc WHO: Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới có thể tăng đáng kể

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 12:06 GMT+7

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

VTV.vn - Theo Tổng Giám đốc WHO, số ca nhiễm COVID-19 ở những nơi khác trên thế giới cộng lại thấp hơn so với Trung Quốc, tuy nhiên, "tình hình này có thể không duy trì quá lâu".

Tính đến nay, 25 quốc gia khác trên thế giới đã báo cáo 1.258 trường hợp nhiễm virus cho WHO, trong đó có 5 trường hợp mới nhất của Iran. Tại Hàn Quốc, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khi nước này ghi nhận tới 52 trường hợp nhiễm mới trong hai ngày 19 và 20/2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 156 người. 

Tổng Giám đốc WHO cũng thông báo đã liên hệ với 12 nhà sản xuất thiết bị bảo hộ y tế hàng đầu thế giới để đảm bảo rằng, nhân viên y tế sẽ là đối tượng nhận được đồ tiếp tế trước tiên.

Tính đến 9h hôm nay (21/2), trên thế giới có 76.245 người mắc COVID-19, trong đó 2.247 ca đã tử vong, chủ yếu là tại Trung Quốc. Số người bình phục trên toàn thế giới là 16.018. Trong ngày 20/2, đã ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc đại lục, trong đó có 2 ca tại Nhật Bản và 1 ca tại Hàn Quốc.

Nghiên cứu về cơ chế lây lan COVID-19 Nghiên cứu về cơ chế lây lan COVID-19

VTV.vn - Trong lúc này, các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang tập trung nghiên cứu về cơ chế lây lan của dịch bệnh COVID-19 (nCoV).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước