Tổng thống Donald Trump muốn hủy bỏ chương trình cấp thẻ xanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/11/2017 14:27 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump cho rằng đây chính là nguyên nhân giúp những đối tượng cực đoan như Sayfullo Saipov được định cư tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đề nghị Quốc hội hủy bỏ chương trình cấp thẻ xanh thông qua lựa chọn ngẫu nhiên (thị thực đa dạng). Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ cấp khoảng 55.000 thị thực định cư cho người nhập cư qua kênh này.

Chương trình được thiết lập bởi Đạo luật Nhập cư 1990 của Quốc hội Mỹ nhằm đa dạng hóa nhân khẩu học văn hóa và dân tộc trong phạm vi nước Mỹ. Chương trình cấp thẻ xanh chỉ dành cho các ứng viên được chấp thuận từ các quốc gia có tỷ lệ lịch sử nhập cư vào Mỹ thấp.

Mỹ: Lệnh cấm di trú mới sẽ không áp dụng với người có thẻ xanh Mỹ: Lệnh cấm di trú mới sẽ không áp dụng với người có thẻ xanh

VTV.vn - Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly vừa mới cho biết, lệnh cấm nhập cư mới sẽ không áp dụng với người có thẻ xanh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước