Tranh luận xung quanh tấm thẻ xanh tại châu Âu

Hồng Quang (Phóng viên VTV thường trú tại châu Âu - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 15/06/2015 10:45 GMT+7

VTV.vn - Đề xuất mới đây của Ủy ban châu Âu về khả năng tiếp nhập người tị nạn tới định cư đã làm dấy lên tranh luận xung quanh tấm thẻ xanh.

Từ 4 năm nay, các nước châu Âu cấp thẻ xanh cho phép người nước ngoài cư trú và làm việc theo cách Mỹ đã làm từ lâu nhưng không nhiều người nước ngoài biết tới cơ chế này.

Đề xuất mới đây của Ủy ban châu Âu về khả năng tiếp nhập người tị nạn tới định cư đã làm dấy lên tranh luận xung quanh tấm thẻ xanh khi người tị nạn châu Phi không rõ nghề nghiệp ra sao thì được tiếp nhận, còn nhân công nước ngoài lại rất khó xin thẻ xanh.

Theo Nhật báo phố Wall bản phát hành tại châu Âu, trong hai năm 2012 và 2013, châu Âu chỉ cấp 16.000 thẻ xanh, đa số tại Đức. Các nước còn lại cấp rất ít, ví dụ như cả nước Hà Lan chỉ có 10 người nước ngoài có thẻ xanh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước