Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố không muốn chiến tranh với Iran

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/01/2020 19:14 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố trên dù trước đó ông cũng đe dọa rằng Iran sẽ phải trả giá đắt nếu có người Mỹ thiệt mạng,

Ngày thứ 2 liên tiếp, hàng trăm người biểu tình vẫn tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bagdad, thủ đô Iraq, nhằm phản đối việc Mỹ không kích một số mục tiêu ở nước này. Thậm chí có những người đã cố leo vào bên trong để đốt tòa nhà.

Quân đội Mỹ tại hiện trường đã phản ứng bằng hơi ngạt và đạn cao su, máy bay trực thăng Apache biểu dương lực lượng trên không. 

Trong khi đó, Lầu Năm Góc còn cử thêm 100 lính thủy đánh bộ tới để bảo vệ đại sứ quán và khoảng 750 binh lính đang đồn trú ở các nơi khác tại Trung Đông cũng đang được huy động tới. 

Tong kỳ nghỉ lễ năm mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phải đăng đàn buộc tội Iran đứng đằng sau vụ tấn công. Ông Trump cũng đe dọa rằng: "Iran sẽ phải trả giá đắt nếu có người Mỹ thiệt mạng, hay lợi ích của nước Mỹ bị thiệt hại". Tuy nhiên, ông Trump cũng khẳng định không muốn chiến tranh với Iran.

Mỹ tiến hành hàng loạt vụ không kích nhằm vào lực lượng thân Iran tại Syria và Iraq Mỹ tiến hành hàng loạt vụ không kích nhằm vào lực lượng thân Iran tại Syria và Iraq

VTV.vn - Ngày 29/12, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích tại Iraq và Syria nhằm vào nhóm vũ trang Kata'ib Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước