Tổng thống Syria trả lại huân chương Bắc đẩu Bội tinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 18:48 GMT+7

Huân chương Bắc đẩu Bội tinh. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad đã quyết định trả lại huân chương Bắc đẩu Bội tinh cao quý từng được Pháp trao tặng.

Hành động này của Tổng thống Syria được đưa ra sau khi có thông tin rằng Chính phủ Pháp lên kế hoạch tước huân chương của ông.

Văn phòng Tổng thống Syria cho biết họ trả lại huân chương cao quý nhất của Pháp tặng cho ông Bashar al-Assad vì hành động tấn công quân sự của Pháp vào Syria rạng sáng 14/4.

Đây là huân chương Pháp đã trao cho Tổng thống Bashar al-Assad vào năm 2001, chỉ ít lâu sau khi ông tiếp nhiệm cha nắm quyền.

Trước đó, phía Pháp đã tuyên bố ý định tước huân chương danh dự của Tổng thống Assad vì các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường tại Douma.

Phát hiện container chứa chất hóa học, vũ khí từ Đức và Anh tại Syria Phát hiện container chứa chất hóa học, vũ khí từ Đức và Anh tại Syria Nhóm chuyên gia OPCW hoãn thanh sát Douma (Syria) vì lý do an ninh Nhóm chuyên gia OPCW hoãn thanh sát Douma (Syria) vì lý do an ninh Mỹ tấn công Syria: Không phải để phản ứng với cuộc tấn công hóa học Mỹ tấn công Syria: Không phải để phản ứng với cuộc tấn công hóa học

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước