Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công bố sắc lệnh sau đảo chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 24/07/2016 15:27 GMT+7

VTV.vn - Một loạt biện pháp đã được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan công bố trong sắc lệnh đầu tiên liên quan đến tình trạng khẩn cấp sau đảo chính.

Cụ thể, hơn 2.000 trường học tư, tổ chức từ thiện và cơ sở y tế bị tình nghi liên quan đến đảo chính sẽ bị đóng cửa. Sắc lệnh cũng cho phép kéo dài thời hạn tạm giam các nghi phạm lên 30 ngày.

Bên cạnh đó, Ankara cũng dự kiến hoàn tất hồ sơ yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Gulen – người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính, từ Mỹ về Thổ Nhĩ Kỳ trong 7-10 ngày tới. Lực lượng lính tinh nhuệ của chính phủ nước này cũng sẽ bị giải thể để cải tổ hoàn toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước