TP.HCM: 50% lượng thịt lợn bị tiêm thuốc an thần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 20:47 GMT+7

VTV.vn - Chi cục Thú ý TP.HCM cho biết lượng lợn tại lò mổ Xuyên Á đang cung cấp đến 50% lượng thịt lợn cho thị trường TP.HCM.

Liên quan đến vụ việc tổ công tác liên ngành gồm: Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, C49 Bộ Công an, đã bắt quả tang gần 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM, sáng nay (30/9), Chi cục Thú y TP.HCM đã mở cuộc họp báo về vấn đề này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định đây là sự việc có quy mô lớn và nghiêm trọng. Theo đó, có 13/21 chủ cơ sở nuôi lợn nằm trong mẫu kiểm nghiệm là có thuốc an thần.

Hiện tại đã có nhiều con lợn trong cơ sở Xuyên Á đã bị chết. Và số lượng này có thể sẽ tăng lên. Chi cục Thú ý TP.HCM cũng cho biết lượng lợn tại lò mổ Xuyên Á đang cung cấp đến 50% lượng thịt lợn cho thị trường TP.HCM.

Tới đây, Thanh tra Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tại TP.HCM để kiểm soát quá trình đào thải thuốc của những con lợn đã bị tiêm thuốc an thần.

Đại diện Chi cục thú y cũng khẳng định sẽ làm rõ sai phạm và xử lý quyết liệt những hành vi nhận tiền, tiếp tay cho những sai phạm của lò mổ này.

Vụ gần 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần: Mức xử phạt không đủ sức răn đe Vụ gần 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần: Mức xử phạt không đủ sức răn đe

VTV.vn - Hành vi tiêm thuốc an thần vào lợn sẽ bị phạt tiền từ 30 - 35 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 - 6 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước