TP.HCM: Bé trai bị cánh quạt công nghiệp chém rách mặt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/08/2018 19:07 GMT+7

Bé trai sau khi được phẫu thuật xử lý nhiễm trùng và khâu lại vết thương. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Một bé trai 5 tuổi ở Bình Dương vừa phải nhập viện cấp cứu do bị cánh quạt máy công nghiệp chém rách má phải.

Cánh quạt sâu gây đứt dây thần kinh mặt, nhiễm trùng nặng và tổn thương xương hàm. Đây là một cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi để con trẻ chạy nhảy trong khu lao động.

Trước đó, trong lúc đang chơi ở lò gạch, bé trai vấp phải dây điện, ngã vào chiếc quạt công nghiệp đang chạy với công suất lớn và không có lồng bảo vệ. Cánh quạt chém vào mặt bé trai tạo vết rách kéo dài từ sau tai đến cổ, sâu vào tận xương hàm dưới bên phải.

Do sơ cứu tuyến dưới chưa triệt để, bé đã bị nhiễm trùng nặng. Sau khi chuyển tới bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, các bác sĩ đã tiến hành dẫn lưu mủ và khâu lại vết rách cho bé.

Sau gần 1 tuần điều trị hiện sức khỏe bé đang dần ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định vết thương quá sâu gây đứt dây thần kinh nên trẻ có nguy cơ mất cảm giác, méo mặt và để lại sẹo lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước