Khoảng 8.000 trẻ tử vong vì tai nạn thương tích mỗi năm tại Việt Nam

VTV9-Thứ năm, ngày 07/06/2018 10:55 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm Việt Nam có khoảng 8.000 trẻ tử vong vì tai nạn thương tích, phần lớn là do các tai nạn trong đời sống thường ngày như: bỏng, ngã, ngộ độc thuốc, đuối nước...

Trên thực tế, nhiều gia đình hiện nay đã chú ý đến việc phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ nhưng phần lớn lại quên rằng, điều quan trọng hơn cả là phải dạy cho con em mình những kỹ năng sinh tồn để đối phó với các nguy cơ trong đời sống.

Số liệu thống kê cho thấy, việc trang bị kỹ năng cho trẻ còn chưa được quan tâm đúng mức. Điều đáng nói, việc thiếu kĩ năng sinh tồn không chỉ xảy ra với trẻ em nông thôn mà cả với trẻ thành thị. Hiện việc bao bọc con đã trở thành thói quen của các bậc phụ huynh. Thay vì để con tự làm hay dạy phương pháp cho con, cha mẹ lại làm hộ con, thậm chí xử lý mọi vấn đề giúp con. Điều này đã khiến trẻ không biết xử trí vấn đề, thậm chí hốt hoảng khi gặp vụ việc, để lại dư chấn tâm lí cho trẻ khi gặp thất bại.

Trong những năm gần đây, nhiều bậc phụ huynh đã quan tâm hơn đến việc trang bị kỹ năng cho con. Những cuốn sách dạy lý thuyết về kỹ năng sống cho đến những chương trình thực tế dạy về học bơi, học cách tự cứu nạn đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong dịp hè của nhiều gia đình có con trẻ.

Rõ ràng kĩ năng sống sẽ giúp trẻ tự mình xử lí các vấn đề. Hơn nữa, đó cũng là yếu tố quyết định cơ hội nghề nghiệp cho trẻ trong tương lai. Kỹ năng cần được rèn luyện một cách thường xuyên và liên tục, đồng thời cần ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày và được dạy từ khi còn nhỏ. Xuất phát điểm tốt nhất vẫn là cha mẹ, người thầy đầu tiên của con.


Khoảng 580 trẻ em bị tai nạn, thương tích mỗi ngày Khoảng 580 trẻ em bị tai nạn, thương tích mỗi ngày

VTV.vn - Đó là con số được đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu Tháng hành động vì trẻ em 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước