TP.HCM chỉ đạo di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm

Thế Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 11/08/2018 19:22 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo, toàn thành phố vẫn còn hàng trăm hộ dân đang sinh sống ở 35 điểm sạt lở, trong đó có 20 điểm ở diện đặc biệt nguy hiểm.

Trong đó, UBND TP.HCM lưu ý huyện Bình Chánh và Cần Giờ cần di dời các hộ dân còn lại ở bến đò Tân Nhựt và 16 hộ dân ở bờ trái sông Dần Xây ngay trong tháng 8 này.

TP.HCM chỉ đạo di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm - Ảnh 1.
TP.HCM chỉ đạo di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm - Ảnh 2.

Tại các khu vực khác, chính quyền địa phương cũng phải tiến hành di dời khẩn cấp các hộ dân, cam kết thời gian giao mặt bằng để tiến hành việc xây dựng kè phòng chống sạt lở.

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tổ chức thực hiện đề án dự báo và phòng chống sạt lở để trình Ủy ban trong tháng 8 này.

Quảng Nam: Chống sạt lở bờ kè Cửa Đại Quảng Nam: Chống sạt lở bờ kè Cửa Đại Khảo sát tình hình sạt lở tại Bến Tre Khảo sát tình hình sạt lở tại Bến Tre Tập trung nhiều giải pháp khắc phục sạt lở ở Đồng Tháp Tập trung nhiều giải pháp khắc phục sạt lở ở Đồng Tháp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước