TP.HCM có thể cấm xe máy vào trung tâm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/08/2018 18:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trong 10 năm tới, TP.HCM sẽ dần hạn chế, tiến tới là cấm hẳn xe máy đi vào khu vực trung tâm.

Đây là đề xuất vừa được Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Bộ GTVT) đưa ra trong đề án dành riêng cho thành phố đông dân nhất cả nước.

Theo đề xuất của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, đến năm 2020 sẽ hạn chế xe máy vào giờ cao điểm một số khu vực nhỏ; 5 - 10 năm tới sẽ bắt đầu hạn chế xe máy tại các quận trung tâm của thành phố.

Để thực hiện, thành phố sẽ phải tăng hiệu quả giao thông công cộng, ít nhất phải có từ 4.000 đến gần 5.000 xe bus hoạt động, bên cạnh các hệ thống vận tải hành khách khối lượng lớn như tàu điện ngầm, tàu điện một ray đi vào hoạt động.

Trước đó, vào tháng 7/2017, đề án tương tự của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải dành cho Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Hà Nội cấm xe máy vào năm 2030 liệu có khả thi? Hà Nội cấm xe máy vào năm 2030 liệu có khả thi?

VTV.vn - Đề án quản lý phương tiện giao thông, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường đã được Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước