Năm 2030, Hà Nội sẽ cấm xe máy trong nội thành

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/07/2017 15:17 GMT+7

VTV.vn - Sở GTVT Hà Nội cam kết, Hà Nội sẽ phát triển các phương tiện công cộng để đến năm 2030 sẽ đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân mà không cần đến xe máy.

Sáng 4/7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm trên địa bàn giai đoạn 2017-2030, tầm nhìn 2030".

Theo đề án, từ nay đến năm 2020, Hà Nội sẽ áp dụng hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn, lẻ đối với những khu vực, khu phố ùn tắc thường xuyên, nghiêm trọng; và đến năm 2030 sẽ dừng các hoạt động xe máy trên địa bàn các quận.

Trong quá trình thảo luận, cho dù đồng tình với đề án này song nhiều đại biểu có phần băn khoăn về việc người dân sẽ đi thế nào khi phương tiện vận tải công cộng vẫn chưa thực sự đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cam kết, Hà Nội sẽ phát triển các phương tiện công cộng để đến năm 2030 sẽ đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân mà không cần đến xe máy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước