TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/07/2019 14:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng 3/7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào các trường công lập lớp 10.

Hầu hết năm nay điểm chuẩn vào các trường đều giảm từ 2-3 điểm. Theo nhận định từ Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay các thí sinh không được cộng thêm điểm nghề, nên mức điểm này cũng không giảm nhiều so với năm 2018.

Điểm chuẩn cao nhất là trường Nguyễn Thượng Hiền với 37,5 và thấp nhất là trường TPHT An Nghĩa của khu vực Cần Giờ với 15 điểm. Giải thích về việc điểm chuẩn có phần giảm, các trường cho biết là do đề thi Toán và tiếng Anh năm nay có phần khó hơn.

Trong kì thi này, thành phố sẽ tuyển bình quân 67% lượng thí sinh, nghĩa là hơn 12.000 thí sinh sẽ không đậu vào các trường công lập. Tuy nhiên, số học sinh này vẫn còn nhiều lựa chọn khác với hệ thống hơn 80 trường ngoài công lập số lượng tuyển sinh khá lớn và 26 trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường nghề.

Năm nay có đột biến là khu vực ngoại thành như Hóc Môn điểm chuẩn cao hơn hẳn và cao nhất là 34 điểm. Theo đánh giá điểm chuẩn thấp của khu vực này còn cao hơn điểm chuẩn cao của 3 khu vực ngoại thành khác là Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi. Nguyên nhân điểm chuẩn cao do áp lực tăng dân số nên lượng thí sinh đăng kí dự thi đông.

Sau khi có điểm chuẩn, học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4-19/7.

TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 sớm hơn 1 tuần TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 sớm hơn 1 tuần

VTV.vn - Điểm chuẩn vào lớp 10 của 112 trường THPT tại TP.HCM sẽ được công bố vào sáng mai (3/7), sớm hơn 1 tuần so với dự kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước