TP.HCM: Hơn 10.000 học sinh không đăng ký tuyển sinh vào lớp 10

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 20:29 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu mà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa công bố, có đến 10.000 học sinh chủ động không đăng ký thi vào trường công.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, năm nay, TP.HCM chỉ có 66.000 chỉ tiêu lớp 10 trường công lập. Trong khi có gần 100.000 thí thi sinh tốt nghiệp lớp 9. Nghĩa là có gần 35.000 học sinh sẽ bị loại trong kỳ thi tới đây. Tuy nhiên, khi chưa đến kỳ thi, đã có 10.000 thí sinh chủ động không đăng ký thi.

Trước kỳ thi, ngay khi biết chủ trương phân luồng học sinh, nhiều phụ huynh tỏ ra rất lo lắng do tỷ lệ chọi vào các trường rất cao, nguy cơ rớt lớp 10 công lập là rất lớn. Nhiều em học sinh đã quyết định sau khi tốt nghiệp lớp 9 sẽ đi học nghề. Như em Đỗ Quốc Huy (học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng TP.HCM) đã chọn học và làm nghề sửa chữa ô tô.

Theo quy hoạch TP.HCM từ nay đến năm 2020, TP.HCM sẽ phấn đấu có 30% số học sinh tốt nghiệp THCS hoặc THPT sẽ học nghề tại các trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề. Thành phố sẽ giảm dần số học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 công để thực hiện phân luồng.

Tỷ lệ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM tăng cao Tỷ lệ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM tăng cao

VTV.vn - Sáng nay (2/5), Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước