TP.HCM lắng nghe trẻ em để xây dựng chính sách

Thanh Hải - Ngọc Phức (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 18/11/2017 21:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/11, UBND TP.HCM đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức một buổi đối thoại ngắn với trẻ em trên địa bàn.

Có mặt tại buổi đối thoại, các em không chỉ nghe mà còn được lắng nghe. Những tiếng nói, nguyện vọng này có thể chỉ đơn giản gắn liền với cuộc sống và học tập hàng ngày, có thể lại là những ý kiến đóng góp để xây dựng thành phố trong tương lai. Tất cả nguyện vọng của đại diện trẻ em TP.HCM đã được gửi đến lãnh đạo TP.HCM, các Sở, ban, ngành cùng với đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF).

Hội đồng Trẻ em thành phố đầu tiên của Việt Nam đã được thành lập mới đây với 80 học sinh. Đây là nơi để lãnh đạo TP.HCM có thể lắng nghe tiếng nói của trẻ em, nơi trẻ em nói lên tiếng nói của mình và hy vọng về một thành phố trong tương lai. Với hội đồng trẻ em thành phố vừa được thành lập, đây sẽ là nơi để giúp trẻ em thực hiện quyền của mình - quyền được lên tiếng, quyền được lắng nghe, tiếp thu và chuyển hóa thành những chính sách rất cụ thể.


Đối thoại giữa trẻ em và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Đối thoại giữa trẻ em và lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tại Hà Nội, sau 2 ngày thảo luận, tối 9/8, 180 đại biểu của Diễn đàn Trẻ em Quốc gia đã có phiên giao lưu, đối thoại với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành, tổ chức, đoàn thể.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước