TP.HCM: Lập tổ công tác đặc biệt cấp phường để dẹp vi phạm xây dựng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/11/2018 15:51 GMT+7

VTV.vn - Tại quận 9, TP.HCM, các tổ công tác đặc biệt đã được thành lập tại các phường để xử lý các vi phạm về xây dựng.

Với những căn nhà xây dựng không phép tại phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM, người dân thừa nhận, họ mua đất giấy tay rồi tự cất nhà ở đây cả chục năm, nay bị chính quyền địa phương buộc tháo dỡ.

Vũ Văn Tuấn - khu phố 8, phường Phước Long B, quận 9 nói: "Đúng là nhà không có giấy phép thật nhưng không có phép thì ngay từ lúc đầu cơ quan chức năng phải nghiêm cấm xây dựng bởi thời điểm đó mới bắt đầu việc ngừng triển khai sẽ đơn giản. Hiện nay các hộ làm ăn cả chục năm rồi, bỗng dưng đến bắt tháo dỡ sẽ hơi khó".

Được biết, tại khu vực trên có 13 trường hợp xây dựng không phép bị buộc tháo dỡ và việc xử lý hậu quả rất phức tạp.

Mới đây, quận 9 đã cho thành lập tổ công tác đặc biệt tại phường. Đứng đầu là Chủ tịch phường, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận cũng phải tham gia. Chủ tịch phường sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý, điều hành tổ bằng một ứng dụng trên điện thoại di động.

Bằng cách xử lý mới, tình trạng xây dựng không phép tại quận 9 đã giảm hẳn. Hiện quận đã có 13 tổ công tác đặc biệt hoạt động 24/24.

Số vụ xây dựng không phép trên địa bàn quận 9 đã giảm 50% so với cùng kỳ năm 2017. Mô hình với sự tham gia trực tiếp của các tổ chức đoàn thể và mặt trận bước đầu đã phát huy được hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước