TP.HCM: Lượng lợn về chợ đầu mối sụt giảm kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/03/2019 18:53 GMT+7

Kiểm tra lợn có đeo vòng nhận diện và có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc vào chợ Hóc Môn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tại TP.HCM, theo ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, lượng lợn về chợ liên tục giảm đến mức kỷ lục.

Nếu cách đây 1 tháng lượng lợn cung ứng ra thị trường là khoảng 5.000 con thì nay chỉ còn khoảng 3.800 con.

Nguyên nhân được ban quản lý chợ Hóc Môn cho biết là tâm lý e ngại của người dân với dịch tả lợn châu Phi. Không chỉ các khách hàng lẻ mà các bếp ăn tập thể, nhà hàng cũng hạn chế sử dụng thịt lợn. Các thương lái vì thế cũng giảm thu mua lợn.

Ban lãnh đạo chợ cho biết đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, chỉ nhận từ vùng Đông Nam Bộ. Lợn đưa vào chợ đều đảm bảo đeo vòng kiểm soát và truy xuất nguồn gốc đầy đủ.

Trước đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất đảm bảo lợn vào chợ đầu mối phải sạch. Đồng thời, ngành chức năng khẳng định dịch tả lợn châu Phi không lây sang người và tuyên truyền để người dân hiểu rõ về dịch, tránh tâm lý hoang mang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước