TP.HCM: Người dân chụp hình vi phạm gửi cơ quan chức năng xử lý

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/07/2019 14:46 GMT+7

VTV.vn - Những hình ảnh vi phạm giao thông được những người dân như ông Tùng, ông Quyền ở quận 9 chụp để cung cấp cho cảnh sát giao thông.

Theo người dân, những hình ảnh này họ sẽ gửi qua hệ thống ứng dụng trực tuyến trên điện thoại di động, sau đó hệ thống quản lý của UBND quận sẽ tiếp nhận thông tin, nếu thuộc trường hợp vi phạm giao thông sẽ báo cho ngành chức năng xử lý.

Tuy nhiên theo cảnh sát giao thông Công an quận 9, để chứng minh được người và phương tiện liên quan vi phạm giao thông qua hình ảnh do người dân cung cấp cũng không dễ, nhất là xe không chính chủ, hơn nữa ảnh chụp có lúc chưa rõ ràng về đối tượng và phương tiện, địa điểm vi phạm. Người chụp hình đôi khi dấu tên tuổi địa chỉ nên cũng khó cho việc xác minh thêm thông tin.   

Được biết hiện nay tại TP.HCM, một số nơi như quận Thủ Đức cũng tiếp nhận thông tin từ người dân gửi đến qua hệ thống Zalo do công an phường quản lý, ngoài những hình ảnh về an ninh trật tự, vấn đề an toàn giao thông cũng đang được người dân hưởng ứng tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước