TP.HCM nỗ lực giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/11/2016 14:23 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn, theo thống kê tại các bệnh viện tuyến cuối ở TP.HCM, có tới 40 - 60% bệnh nhân đến khám và điều trị là từ các tỉnh phía Nam.

Thực trạng trên được xem là một áp lực rất lớn cho công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM. Đối mặt với áp lực trên, mô hình chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới được ngành y tế TP.HCM xác định là giải pháp sống còn để giảm tải. 

Từ các bệnh viện hạt nhân ở trung tâm, nhiều kỹ thuật đã được TP.HCM tiên phong chuyển giao tới các bệnh viện tuyến quận, xa hơn nữa là tới các tỉnh thành phía Nam. Người bệnh vì thế không phải vất vả đồ dồn về thành phố để khám chữa bệnh. Việc cấp cứu điều trị cũng kịp thời hơn do không phải vận chuyển xa.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước