TP.HCM phân luồng bệnh nhi, giảm tải bệnh viện mùa dịch bệnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 19:07 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình bệnh viện nhi có dấu hiệu quá tải, chiều nay (5/10), ngành y tế TP.HCM đã tiến hành xem xét các phương án phối hợp để giảm tải cho các bệnh viện.

Tính đến nay, TP.HCM đã có hơn 3.500 ca mắc tay chân miệng, 12.000 ca sốt xuất huyết. Tuy nhiên, ngoài các ca bệnh tại thành phố, lượng bệnh nhân từ các tỉnh, thành khác đổ về đây đang khiến các bệnh viện nhi có dấu hiệu quá tải.

Ghi nhận tại Khoa nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, lượng bệnh nhi mắc tay chân miệng đã tăng gấp 5 lần so với thông thường, cùng với đó là các bệnh nhi sốt xuất huyết khiến các bác sĩ phải làm việc hết công suất.

Để chủ động trong việc tiếp nhận bệnh nhân khi vào mùa dịch đông, căng tin cũ của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã được cải tạo, giúp giảm tải cho Khoa nhiễm. Tuy nhiên tình trạng vượt tuyến vẫn xảy ra gây áp lực cho các bệnh viện. Vì vậy, ngành y tế cho biết các bệnh viện đã chuẩn bị thêm các phòng bệnh mới đảm bảo chất lượng để phân luồng bệnh nhi, tránh quá tải bệnh viện.

Trong khi đó, một số bệnh viện quận, huyện ở TP.HCM đã đủ chất lượng để đáp ứng điều trị cho trẻ tay chân miệng ở độ 2. Được biết, các bệnh viện đang tích cực phân luồng bệnh nhi để tập trung điều trị khi người bệnh đang tăng cao.

Tình hình dịch bệnh trên cả nước diễn biến rất phức tạp Tình hình dịch bệnh trên cả nước diễn biến rất phức tạp

VTV.vn - Đồng Nai là điểm nóng của dịch sởi, còn trên cả nước, tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến rất phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước