TP.HCM sẽ ban hành quy trình cưỡng chế người cách ly

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/03/2020 14:29 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chiều tối 23/3. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Lãnh đạo TP.HCM giao Sở Tư pháp nghiên cứu quy trình cưỡng chế bắt buộc với những người thuộc diện cách ly tập trung.

Trước một số trường hợp thuộc diện cách ly tập trung nhưng không chấp hành, lãnh đạo TP.HCM vừa yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị nghiên cứu các quy định pháp luật đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly bắt buộc vào khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Theo đó, lãnh đạo TP.HCM đề nghị trong vòng 2 ngày tới Sở Tư pháp TP.HCM trình UBND TP đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly bắt buộc. Chỉ đạo này đưa ra sau khi một số trường hợp buộc phải cách ly nhưng không hợp tác. Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh: Vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân của mỗi người dân, phải có biện pháp cưỡng chế cách ly đúng quy định.

Tính đến hôm nay (24/3), TP.HCM có khoảng 8.400 trường hợp cách ly tại các khu cách ly tập trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước