TP.HCM: Tạm đình chỉ cô giáo tiểu học bắt học sinh tự tát vì nói chuyện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/11/2018 18:56 GMT+7

Học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Tân Bình, TP.HCM (ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Một giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình, TP.HCM bị phụ huynh phản ánh là đã áp dụng hình phạt bắt học sinh tự tát vào mặt mình khi nói chuyện riêng.

Đỉnh điểm, có em phải tự tát vào mặt 32 cái trước mặt bạn bè. Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện nay trường đã tạm đình chỉ việc đứng lớp của cô giáo 15 ngày để xác minh thông tin phụ huynh phản ánh.

Theo phản ánh của phụ huynh, cô giáo áp dụng hình phạt theo cấp số cộng. Khi học sinh đầu tiên nói chuyện tự tát mình 2 cái, em thứ hai tự tát 4 cái, cứ thế em tiếp theo lại cộng thêm 2 cái.

Ngày mai (6/11), trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức kỷ luật chính thức với cô giáo này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước