TP.HCM thí điểm 2 đường có làn riêng dành cho xe bus

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/03/2017 18:59 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Tổ chức làn đường dành riêng cho xe bus từ tháng 4/2017 để tăng tốc độ và chạy đúng giờ là một trong các giải pháp thu hút người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

2 tuyến đường đầu tiên thí điểm tổ chức làn đường dành riêng cho xe bus là Điện Biên Phủ (từ vòng xoay Lý Thái Tổ đến chân cầu Sài Gòn) và Võ Thị Sáu (từ vòng xoay Dân chủ đến Đinh Tiên Hoàng).

Nếu thí điểm thành công, Thành phố sẽ triển khai thêm trên các tuyến đường Trường Chinh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng…

Năm 2003, TP.HCM đã thí điểm làn dành riêng cho xe bus trên đường Trần Hưng Đạo, Quận 5 nhưng phát sinh nhiều bất cập nên tạm ngừng triển khai.

Từ năm 2013 đến nay, tại TP.HCM, lượng khách đi xe bus đã giảm hơn 10% mỗi năm. Một trong những nguyên nhân là do tình trạng kẹt xe, xe bus không có tuyến đường riêng nên thường xuyên bị trễ chuyến.

Xe bus nhanh BRT bị 'đội giá': Ban Quản lý dự án lên tiếng Xe bus nhanh BRT bị "đội giá": Ban Quản lý dự án lên tiếng TP.HCM đưa vào sử dụng camera giám sát xe bus TP.HCM đưa vào sử dụng camera giám sát xe bus Thêm một tuyến xe bus không trợ giá đi vào hoạt động tại TP.HCM Thêm một tuyến xe bus không trợ giá đi vào hoạt động tại TP.HCM

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước