TP.HCM thí điểm phun thuốc muỗi phòng Zika bằng kỹ thuật mù nhiệt nóng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/12/2016 14:13 GMT+7

VTV.vn - Tối 4/12, Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM đã tiến hành thử nghiệm phun thuốc muỗi bằng kỹ thuật phun mù nhiệt nóng phòng Zika tại khu ký túc xá Đại học Thủ Đức, TP.HCM.

Tình hình dịch bệnh Zika đang diễn biến phức tạp, vùng dịch ngày càng lan rộng. Riêng tại TP.HCM, Zika có mặt tại 19/24 quận, huyện của thành phố, đã ghi nhận tổng cộng 94 ca, trong đó có 12 ca là phụ nữ mang thai. Trước tình hình này, TP.HCM lần đầu tiên cho áp dụng biện pháp kỹ thuật phun mù nhiệt nóng theo công nghệ Singgapore. 

Khu ký túc xá Đại học Thủ Đức, TP.HCM - một trong những điểm nóng có nguy cơ cao phát dịch Zika trên địa bàn thành phố. Với số lượng người tập trung đông, môi trường sống xung quanh lại có nhiều bụi rậm, dễ phát sinh muỗi, ngay trong tối qua (4/12), Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM đã tiến hành thử nghiệm phun thuốc muỗi bằng kỹ thuật phun mù nhiệt nóng tại khu vực này.

Với kích thước hạt thuốc siêu nhỏ, phát tán nhanh ra một khu vực rộng, hạt thuốc nhẹ, lơ lửng trong không khí lâu hơn có thể diệt cả muỗi đang bay và chỉ cần một người phun xịt.

Mặc dù chỉ mới đưa vào thử nghiệm nhưng với tính khả thi của hình thức phun mù nhiệt nóng khá cao, đặc biệt là có thể áp dụng với công trình đang thi công dang dở, những khu vực với diện tích rộng, tầng hầm, bụi rậm, mà hình thức phun xịt cũ chưa đáp ứng tốt, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai hình thức này tại nhiều địa điểm thích hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước