TP.HCM: Thiếu đồng bộ về trang thiết bị phân loại rác

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/11/2018 14:52 GMT+7

VTV.vn - Hàng ngày, những công nhân tại nhà máy tái chế rác ở TP.HCM vẫn miệt mài phân loại rác theo cách rất thủ công trước khi đưa vào tái chế.

Xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm cách đây 10 năm, Nhà máy tái chế rác Vietstar TP.HCM mỗi ngày tiếp nhận hơn 1.000 tấn rác, phần lớn sẽ được tái chế thành phân compost và hạt nhựa. Tuy nhiên, có lẽ ít ai nghĩ rằng nhà máy duy nhất và cũng hiện đại nhất về tái chế rác ở TP.HCM vẫn phân loại rác trước khi tái chế theo cách rất thủ công.

Rác không được phân loại tại nguồn, công việc của những người công nhân ở đây là phải xé từng bao rác, phân loại bao nilon và rác hữu cơ để chuyển vào các khu xử lý trong các nhà máy. Họ làm việc trong điều kiện môi trường rất ô nhiễm.

Hiện nay, công ty Cổ phần Vietstar là đơn vị duy nhất ở TP.HCM thực hiện tái chế rác với số lượng khoảng 200 tấn phân hữu cơ và 10 tấn hạt nhựa mỗi ngày. Theo đại diện đơn vị này, công nhân phải làm thủ công là do chưa có sự đồng bộ phân loại và vận chuyển, khâu đầu vào và khâu vận chuyển chưa có trang bị đầy đủ thiết bị cũng như xe chuyên dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, đang cố gắng tính toán để thời gian tới sẽ thực hiện đồng bộ, đảm bảo việc phân loại rác tránh tình trạng nhỏ lẻ từng khâu, thiếu đồng bộ. Trong khi chờ triển khai đồng bộ được từ khâu đầu vào và vận chuyển rác, mỗi ngày những người công nhân trong khu tái chế rác vẫn miệt mài phân loại rác theo cách rất thủ công trước khi đưa vào nhà máy tái chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước