TP.HCM tổng rà soát lại hơn 1.000 điểm tập kết rác

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 25/08/2019 18:44 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều điểm tập kết rác nằm ngay giữa khu dân cư hoặc trên các tuyến đường ở trung tâm khiến người dân đi qua phải nín thở.

Trước tình hình hàng loạt điểm tập kết rác đang gây ô nhiễm nghiêm trọng tại các địa bàn dân cư, Sở TN&MT TP.HCM đang tổ chức rà soát lại tất cả các điểm tập kết rác trên toàn địa bàn, đồng thời phối hợp với các quận, huyện điều chỉnh, lựa chọn vị trí phù hợp, kín đáo để sớm giải quyết các điểm tập kết nằm ngay tại các khu dân cư.

Trên địa bàn toàn thành phố HCM hiện có tới hơn 1.000 điểm tập kết rác thải trong đó, có rất nhiều điểm nằm ngay giữa khu dân cư hoặc trên các tuyến đường ở trung tâm. Chưa kể, rác đã vận chuyển đi nhưng nước rác và mùi hôi vẫn ở lại làm ô nhiễm cả khu vực. 

Nguyên nhân bởi việc tổ chức thu gom, vận chuyển rác trên từng địa bàn khác nhau, mỗi nơi một kiểu. Việc thu gom rác từ khu dân cư phần lớn do người dân tự thực hiện và đưa về điểm tập kết; còn các công ty dịch vụ công ích quận, huyện chỉ lo vận chuyển rác từ điểm tập kết đến bãi rác xử lý tập trung. Do hai khâu này thiếu sự phối hợp chặt chẽ nên rác thải đã bị ứ đọng, gây bức xúc, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người dân.

Bỏ phương án đưa rác từ Côn Đảo vào đất liền chôn lấp Bỏ phương án đưa rác từ Côn Đảo vào đất liền chôn lấp

VTV.vn - Việc chi khoảng 70 tỷ đồng để vận chuyển rác từ Côn Đảo về đất liền xử lý là quá cao, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hủy phương án này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước