TP.HCM trám lấp 100.000 bể ngầm miễn phí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/07/2019 20:07 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM hiện còn khoảng 100.000 giếng ngầm, đe dọa rất lớn đến hạ tầng đất.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, hơn 44% nước ngầm do người dân tự khai thác không đạt các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh. Không chỉ vậy, việc khai thác quá mức nước ngầm đang khiến TP.HCM sụt lún nghiêm trọng. Dù 100% người dân thành phố đã được lắp đồng hồ nước miễn phí, nhưng đến nay vẫn còn hơn 100.000 hộ dân còn sử dụng bể nước ngầm. Trước tình trạng này, TP.HCM tiến hành trám lấp miễn phí giếng khoan của người dân, thay thế bằng nguồn nước mặt đảm bảo tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế.

Vừa tiến hành trám lấp miễn phí giếng ngầm cho người dân, ngành cấp nước vừa phải thực hiện song song việc vận động thay đổi thói quen dùng nước sạch để giảm dần con số 125.000 đồng hồ nước đã lắp nhiều năm mà chưa được sử dụng.

TP.HCM còn khoảng 100.000 giếng ngầm, đe doạ rất lớn đến hạ tầng đất. Chính vì chưa có quy định cụ thể nào về việc khai thác nước ngầm, khiến ngành cấp nước chỉ còn cách vừa vận động, vừa thuyết phục.

TP.HCM lắp đồng hồ nước cho người dân TP.HCM lắp đồng hồ nước cho người dân

VTV.vn - UBND TPHCM đảm bảo đến hết năm 2019, 100% hộ dân ở huyện Củ Chi TPHCM phải được lắp đặt đồng hồ nước riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước