TP.HCM và 7 địa phương đề nghị giãn cách xã hội đến hết 30/4

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/04/2020 18:20 GMT+7

Đường phố TP.HCM trong những ngày giãn cách xã hội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lãnh đạo TP.HCM và nhiều địa phương cho rằng cần kéo dài cách ly xã hội đến hết 30/4 bởi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, trong cuộc họp trực tuyến chiều nay, UBND TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ tiếp tục giãn cách xã hội đến hết 30/4 để phòng chống COVID-19. 7 địa phương khác cũng có cùng kiến nghị trên.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã tổ chức lấy ý kiến các địa phương về việc thực hiện Chỉ thị 16. Kết quả 8 tỉnh thành, trong đó có TP.HCM đề nghị chính phủ tiếp tục dãn cách xã hội đến hết 30/4. Một số địa phương còn đề nghị giãn cách đến hết tháng 5. Nhiều địa phương không nêu ý kiến.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng hiện dịch bệnh còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu. Đặc biệt trong cộng đồng vẫn còn tồn tại những người nhiễm nhưng chưa có biểu hiện, triệu chứng và chưa được phát hiện.

Thảo luận các biện pháp tiếp tục giãn cách xã hội Thảo luận các biện pháp tiếp tục giãn cách xã hội

VTV.vn - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra sáng 13/4, các thành viên đã tập trung thảo luận các biện pháp tiếp tục giãn cách xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước