Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: Cần thêm ít nhất 1 tuần giãn cách xã hội

Minh Đức-Thứ hai, ngày 13/04/2020 15:13 GMT+7

VTV.vn - Để duy trì thành quả chống dịch, thành phố Hà Nội cần phải thực hiện giãn cách xã hội một cách quyết liệt hơn.

Theo PGS.TS Trần Như Dương - Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, thành phố Hà Nội được xác định là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19. Hà Nội là thành phố đông dân, phức tạp về mặt dịch tễ nên việc triển khai giãn cách xã hội cần được thực quyết liệt. Đồng thời, Hà Nội cần có chế tài xử lý đối với các trường hợp không tuân thủ giãn cách xã hội, để duy trì thành quả phòng, chống dịch.

PGS.TS Trần Như Dương cho rằng cần thêm ít nhất 1 tuần nữa thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, việc giãn cách xã hội phải được thực hiện một cách quyết liệt, tránh tình trạng kéo dài nhưng không hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả đơn vị của thành phố là tập trung cho việc dập dịch tại thôn Hạ lôi, xã Mê Linh. Chủ tịch UBND cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là cần tập trung xác minh tất cả những người có quan hệ tiếp xúc với bệnh nhân 243, sau đó là điều tra dịch tễ, lịch trình đi lại, tiếp xúc của các ca dương tính còn lại.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, huyện Mê Linh đã chỉ đạo rà soát chợ hoa Mê Linh và xác định được hơn 700 người từng đi, đến chợ hoa. Các trường hợp này đã được yêu cầu cách ly tại nhà. UBND xã Mê Linh cho biết địa bàn thôn Hạ Lôi có 10 trường hợp dương tính nCoV, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, sức khỏe các bệnh nhân ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước