TP.HCM xây bệnh viện dã chiến 500 chỗ ứng phó dịch nCoV

Phương Nam (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 04/02/2020 12:17 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hai bệnh viện dã chiến với quy mô 500 chỗ đang được gấp rút hoàn thiện nhằm đối phó với dịch bệnh do virus Corona.

Thông tin được đưa ra tại buổi họp trong chiều 3/2 về việc phòng chống dịch bệnh do virus Corona trên địa bàn TP.HCM. Hai bệnh viện được đặt tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi và xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Dự kiến, hai bệnh viện sẽ được đưa vào sử dụng trong trường hợp số ca nhiễm bệnh do virus Corona vượt quá khả năng điều trị của các khoa, bệnh viện có phòng cách ly. 

Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp cùng các bên liên quan để hoàn thiện hai bệnh viện dã chiến này trước ngày 15/2/2020.


Quảng Ninh: Xây dựng bệnh viện dã chiến ứng phó với nCoV Quảng Ninh: Xây dựng bệnh viện dã chiến ứng phó với nCoV

VTV.vn - Móng Cái (Quảng Ninh) đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước