TP.HCM: Yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian thi công các công trình rào chắn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 01/07/2019 18:57 GMT+7

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa giao Sở GTVT chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu rút ngắn tối đa thời gian thi công các công trình rào chắn chiếm dụng mặt đường.

Hiện trên địa bàn thành phố còn 137 công trình rào chắn đang thi công, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân.

Quý IV/2018 và từ đầu 2019 đến nay, Thanh tra Sở GTVT cho biết đã tiến hành xử phạt 447 vụ thi công sai qui định, tái lập mặt đường ẩu hoặc gây ảnh hưởng đến giao thông của các công trình rào chắn. Tổng số tiền phạt lên tới hơn 2,4 tỷ đồng.

Chỉ đạo mới nhất của UBND TP.HCM nêu rõ, chủ đầu tư và nhà thầu các công trình cần chấp hành nghiêm việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn tối đa thời gian chiếm dụng mặt đường; thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin về tiến độ dự án cho người dân và các cơ quan báo, đài nắm được.

Rào chắn đường ven sông Tô Lịch gây khó cho người đi xe đạp Rào chắn đường ven sông Tô Lịch gây khó cho người đi xe đạp

VTV.vn - Dựng hệ thống hàng rào chắn để ngăn chặn xe máy đi vào tuyến đường ven sông Tô Lịch nhưng chính hành động này lại vô tình gây khó khăn cho những người đi xe đạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước