Trà Vinh: Lan rộng phong trào nuôi heo đất tiếp sức trẻ em nghèo Khmer đến trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 03/09/2016 21:13 GMT+7

VTV.vn - Phong trào “Nuôi heo đất khuyến học” đã dần trở thành một phong trào lớn của tỉnh Trà Vinh.

Ở ĐBSCL, sau tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Đời sống của người dân nông thôn còn nhiều khó khăn, kéo theo đó là những con số đáng buồn về tỷ lệ học sinh nghèo bỏ học.

Chỉ tính riêng huyện Cầu Ngang, có năm, số học sinh nghèo cần được hỗ trợ lên đến hơn 5.000 em. Từ thực tế đó, phong trào "Nuôi heo đất khuyến học" đã dần trở thành một phong trào lớn của tỉnh. Mỗi năm, cứ gần đến ngày tựu trường, tất cả số heo đất được khui, lấy tiền tiếp sức cho những học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước