Trách nhiệm của đơn vị vinh danh thực phẩm chức năng giả?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/04/2018 20:27 GMT+7

VTV.vn - Nhiều luật sư cho rằng, cơ quan điều tra cần mở rộng tiếp để xem xét có hay không đồng phạm trong việc tiếp tay tiêu thụ thực phẩm chức năng giả, lừa đảo người tiêu dùng.

Ngày 20/4, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng nhãn hiệu Vinaca về tội sản xuất hàng giả. Những đối tượng nào tham gia đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả trị ung thư này sẽ phải đứng trước vành móng ngựa.

Tuy nhiên, một thông tin mà nhiều người đang quan tâm là việc xem xét làm rõ trách nhiệm của các đơn vị đã trao chứng nhận, giải thưởng vinh danh cho thương hiệu Vinaca sẽ được tiến hành như thế nào khi rất nhiều người tin dùng mua sản phẩm thực phẩm chức năng giả này vì những chứng nhận giải thưởng như vậy?

Bộ Y tế kết luận: Vinaca ung thư Co3.2 là thực phẩm chức năng giả Bộ Y tế kết luận: Vinaca ung thư Co3.2 là thực phẩm chức năng giả

VTV.vn - Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra, xác minh và kết luận về sản phẩm làm từ than tre mang nhãn hiệu Vinaca Co3.2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước