Tràn lan mỹ phẩm giả, thuốc bị cấm lưu hành tại TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 07/07/2018 20:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/7, lực lượng chức năng TP.HCM đã phát hiện, xử lý hàng loạt sai phạm về hàng mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 7/7, tại TP.HCM, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã tiến hành kiểm tra hơn 70 địa điểm trên tất cả 24 quận, huyện. Tại một nhà thuốc y học dân tộc cổ truyền trên địa bàn quận 5, những sản phẩm bán tại đây hầu hết đều in tiếng nước ngoài và là những sản phẩm bị cấm lưu hành. Đây đã lần thứ hai cửa hàng hóa mỹ phẩm này bị phát hiện và xử lý sai phạm. Chính chủ cửa hàng thừa nhận, hầu hết mỹ phẩm ở đây là hàng giả dù được in nhãn mác từ Mỹ.

Chỉ sau một buổi kiểm tra, lực lượng chức năng TP.HCM phát hiện 58 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 129.000 sản phẩm trị giá hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, kết quả này không làm nhiều người ngạc nhiên. Trước đó một ngày, đợt kiểm tra tại Hà Nội cũng cho kết quả tương tự. Hàng gian, hàng giả trong lĩnh vực thuốc và mỹ phẩm đã là một thực tế báo động lâu nay.


Tạm giữ khoảng 7 tấn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm Tạm giữ khoảng 7 tấn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm

VTV.vn - Sáng 9/6, lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 7 tấn hàng gồm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước