Trẻ em bị nhiễm trùng hô hấp có tỷ lệ tử vong cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/10/2017 19:52 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Trừ giai đoạn sơ sinh, nhiễm trùng hô hấp có tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi luôn cao nhất trong các bệnh lý ở trẻ em Việt Nam.

Trung bình mỗi năm, mỗi trẻ phải 5 đến 7 lần nhiễm khuẩn hô hấp cấp. Đây là thông tin mới công bố từ Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương. Đáng nói, theo nghiên cứu này, nhiễm khuẩn hô hấp có tỷ lệ mắc và tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi cao nhất trong các bệnh lý ở trẻ em Việt Nam.

Căn nguyên chủ yếu, được các bác sĩ chỉ ra, là do các loại virus và nhiều loại vi khuẩn, ký sinh trùng. Nhiễm trùng hô hấp tái nhiễm nhiều lần dẫn đến suy giảm đề kháng, song song với tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn đã đe doạ đến tính mạng của nhiều trẻ em.

Bởi, theo nhiều nghiên cứu cho thấy, có tới 90% các trường hợp sử dụng kháng sinh không đúng cách hoặc lạm dụng thuốc kháng sinh. Và tại Bệnh viện Nhi Trung ương, theo thống kê, cứ 10 trẻ đến khám chữa bệnh thì có tới 3 trẻ có vi khuẩn kháng thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước