Báo động gia tăng tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/03/2016 22:40 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở nước ta hiện đang rất đáng báo động khi số lượng trẻ em bị xâm hại gia tăng với gần 10.000 nạn nhân trong các năm từ 2011-2015.

Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em ở nước ta đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là loại hình tội phạm sử dụng mạng Internet và công nghệ cao để lừa gạt, dụ dỗ trẻ em. Một thực tế cho thấy, phần lớn trẻ em chưa ý thức được cũng như không được giáo dục về những hành vi được phép và không được phép đối với cơ thể các em. Nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại đã không dám nói với cha mẹ hoặc thầy, cô giáo. Bản thân nhiều bậc phụ huynh, giáo viên cũng chưa thực sự quan tâm đến con em và học sinh của mình.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), một chuyên gia uy tín nghiên cứu về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước