Trẻ mắc bệnh sởi chủ yếu do chưa tiêm vaccine

Hoàng Giang - Chu Thanh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 01/11/2017 13:45 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, trẻ mắc bệnh sởi chủ yếu do chưa được ngăn ngừa tiêm vaccine phòng chống.

Trong giai đoạn chuyển mùa này, các bệnh viện khu vực phía Bắc đều ghi nhận nhiều ca viêm hô hấp. Đáng chú ý là những ca mắc sởi ở trẻ đang diễn biến tăng nhanh. Tại Hà Nội, đã ghi nhận 1 trường hợp trẻ tử vong.

Chỉ riêng tại Bệnh viện Xanh Pôn đã ghi nhận 17 ca mắc sởi đều do chưa tiêm vaccine, trong đó một số trẻ mắc bệnh do chưa đến tuổi tiêm phòng nhưng bị lây nhiễm.

Bác sĩ khuyến cáo, các bậc cha mẹ phải luôn nhớ lịch tiêm phòng, giữ ấm cho trẻ, rửa tay bằng xà phòng để hạn chế vi khuẩn. Thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai tổ chức tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ 1 tuần/lần thay vì 1 tháng/lần như hiện nay.

Bệnh sởi đang có dấu hiệu gia tăng tại Hà Nội, đã có 1 ca tử vong Bệnh sởi đang có dấu hiệu gia tăng tại Hà Nội, đã có 1 ca tử vong

VTV.vn - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân cần đề phòng, giữ gìn cho trẻ bởi bệnh sởi rất dễ lây lan, đặc biệt ở các nơi tập trung đông người như trường học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước