Trẻ tự kỷ có nguy cơ tử vong do tai nạn cao gấp 40 lần trẻ bình thường

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 14:10 GMT+7

Ảnh minh họa: Alamy

VTV.vn - Trẻ tự kỷ thường cảm thấy lo lắng và hay lang thang dẫn đến khả năng cao bị chấn thương hoặc đuối nước.

Trẻ tự kỷ có nguy cơ tử vong do tai nạn cao gấp 40 lần so với những trẻ em bình thường khác. Đây là kết quả nghiên cứu gây chấn động vừa được công bố trên Tạp chí sức khỏe cộng đồng Mỹ. 

Các nhà khoa học cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh của trẻ tự kỷ thường xuyên kiểm soát con mình, đặc biệt là nên cho bé học bơi sớm.

Mẹ bị cúm trong thai kỳ không liên quan bệnh tự kỷ ở trẻ em Mẹ bị cúm trong thai kỳ không liên quan bệnh tự kỷ ở trẻ em Kính mắt hỗ trợ trẻ mắc chứng tự kỷ Kính mắt hỗ trợ trẻ mắc chứng tự kỷ Phần mềm trên Google Glass có thể giúp chữa chứng tự kỷ Phần mềm trên Google Glass có thể giúp chữa chứng tự kỷ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước