Trẻ tử vong do đuối nước ở Việt Nam cao gấp 10 lần các nước phát triển

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 12:09 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày, khoảng 5 trẻ bị tử vong do đuối nước, cao gấp 10 lần so với các nước phát triển.

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng hơn 2.000 trẻ bị tử vong do đuối nước. Hầu hết trẻ em bị đuối nước ở ngoài trường học, tại gia đình và nơi công cộng. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 9/11.

Theo báo cáo thống kê của Bộ Y tế và Bộ LĐ-TB&XH, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và người chưa thành niên của nước ta. Giai đoạn 2010-2015, trung bình khoảng 3.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Từ năm 2016-2017, con số này có giảm, nhưng vẫn ở mức hơn 2.000 trẻ. Như vậy, trung bình mỗi ngày, khoảng 5 trẻ bị tử vong do đuối nước, cao gấp 10 lần so với các nước phát triển. 

Đáng chú ý, tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao tập trung tại các vùng nông thôn, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn. Một trong những nguyên nhân khiến trẻ tử vong do đuối nước là do tỷ lệ trẻ em biết bơi, đặc biệt là bơi cứu đuối, tự cấp cứu ở nước ta còn rất thấp. Trong khi đó, môi trường sống với trẻ em lại chưa thực sự an toàn với nhiều ao hồ, kênh, mương, hố đào của các công trình đang xây dựng thiếu biển báo, rào chắn…

Tiêu điểm: Gia tăng đuối nước ở trẻ em nông thôn Tiêu điểm: Gia tăng đuối nước ở trẻ em nông thôn

VTV.vn - Đuối nước không còn là nguy cơ, mà thực sự đã trở thành hiểm họa thường trực đối với trẻ em vùng nông thôn, miền núi. Làm gì để ngăn đuối nước vùng nông thôn, miền núi?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước