Triển khai "Phố hàng rong" tại quận 1, TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/03/2017 14:37 GMT+7

Ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM - hỏi thăm tình hình buôn bán của tiểu thương phường Cầu Ông Lãnh. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Lãnh đạo UBND quận 1 đã đi khảo sát các tuyến đường này và dự kiến sẽ sớm triển khai để những người bán hàng rong có nơi buôn bán, tránh tái lấn chiếm vỉa hè.

Song song với việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, UBND quận 1 TP.HCM đã có kế hoạch trình lên UBND TP về việc thành lập các khu buôn bán cho người bán hàng rong ở tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bạch Đằng.

Lãnh đạo UBND quận đã đi khảo sát các tuyến đường này và dự kiến sẽ sớm triển khai để những người bán hàng rong có nơi buôn bán, tránh tái lấn chiếm vỉa hè.

Theo dự kiến, khu vực công viên Bạch Đằng sẽ được bố trí khu ấm thực theo giờ, chợ phiên cuối tuần với 120 gian hàng với tổng diện tích khoảng 3.200 m2. Tại đường Nguyễn Văn Chiêm sẽ là khu phố ẩm thực với khoảng 24 gian hàng bán thức ăn theo giờ. Ngoài ra, quận 1 cũng đang xem xét thêm một số tuyến đường khác để bố trí khu phố ẩm thực. Dự kiến ngay trong tuần sau, UBND quận 1 sẽ báo cáo UBND TPHCM về đề án chợ phiên cuối tuần và phố ẩm thực để thành phố phê duyệt. Ngay sau đó, quận 1 sẽ bắt tay thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND quận 1, do không thể giải quyết hết các hộ buôn bán hàng rong vào các khu phố ẩm thực nên trước mắt quận sẽ ưu tiên cho những hộ nghèo, cận nghèo, những người buôn bán lâu năm không có điều kiện chuyển đổi nghề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước