Triệt phá băng nhóm giang hồ chiếm đất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/01/2020 14:25 GMT+7

VTV.vn - Nhóm giang hồ thường chọn những khu vực có đất công hoặc đất quốc phòng đang trong quá trình chuyển giao về cho địa phương để tiến hành vây chiếm.

Khu đất rộng 74 ha tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa do Lữ đoàn 26 Tăng thiết giáp, Bộ Quốc phòng quản lý. Khu đất này đang có chủ trương giao về cho tỉnh Đồng Nai quản lý sử dụng. Biết được thông tin này, nhiều đối tượng đã tạo những giấy tờ giả, chứng cứ giả để vào tranh chấp, chiếm đất.

Theo công an thành phố Biên Hòa, nhóm giang hồ thường chọn những khu vực có đất công hoặc đất quốc phòng đang trong quá trình chuyển giao về cho địa phương để tiến hành vây chiếm. Sau đó, xây cất đánh dấu, chôn cột mốc phân lô.

Công an phường Tân Phong cho biết, có tới 10 nhóm giang hồ tranh chấp đất trên địa bàn thời gian qua, trong đó có những băng nhóm của giang hồ cộm cán như Giang "36", Phóng "tóc dài"… Ngoài thủ đoạn chiếm đất công, nhiều nhóm đối tượng còn dùng sức ép, ngụy tạo hồ sơ để tranh chấp với người dân đang sử dụng đất, buộc họ phải bán đất với giá rẻ.

Trong dịp giáp Tết Nguyên đán, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các băng nhóm hoạt động có tổ chức.

Lâm Đồng: Khẩn trương điều tra vụ phá rừng chiếm đất Lâm Đồng: Khẩn trương điều tra vụ phá rừng chiếm đất

VTV.vn - Tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn yêu cầu huyện Đam Rông: điều tra làm rõ đối tượng chủ mưu vụ phá rừng, chiếm đất ở xã Đa K'Nang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước