Cưỡng chế lấn chiếm đất công sản xuất thủy sản

Thanh Tùng (VTV9)Cập nhật 16:00 ngày 11/10/2019

VTV.vn - Trong ngày hôm nay 11/10, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên sẽ cưỡng chế dứt điểm việc lấn chiếm đất để sản xuất thủy sản trên địa bàn.

Nhiều cá nhân, tổ chức sản xuất tôm giống tại xã Bình Kiến tuy đã hết hợp đồng thuê đất và nhiều lần được thông báo tháo dỡ trả lại mặt bằng nhưng không chấp hành. Trước sự chây ì này, ngày 10/10, Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hoà đã tổ chức cưỡng chế trường hợp chiếm đất do Nhà nước quản lý.

Theo quyết định cưỡng chế, 23 cá nhân và 3 tổ chức phải tháo dỡ, di dời toàn bộ các trại sản xuất giống thuỷ sản trái phép khỏi khu vực lấn chiếm. Tuy nhiên, vẫn còn 7 hộ cố tình không chịu di dời và yêu cầu tiếp tục đối thoại với lãnh đạo tỉnh Phú Yên để được hoạt động thêm thời gian.

Theo kế hoạch, việc cưỡng chế các trại sản xuất giống thủy sản được giải quyết dứt điểm trong ngày hôm nay. Trước đó, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp báo công khai việc thi hành quyết định cưỡng chế này. Việc cưỡng chế, giải tỏa các hộ sản xuất giống thủy sản là nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ xây dựng công viên biển Tuy Hòa.

Phú Yên: Chậm xử lý việc lấn chiếm rừng phòng hộ để nuôi tôm Phú Yên: Chậm xử lý việc lấn chiếm rừng phòng hộ để nuôi tôm

VTV.vn - UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị báo cáo phương án xử lý tình trạng sang nhượng đất bãi bồi ven đầm, biển trái phép và lấn chiếm rừng phòng hộ để nuôi tôm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.