Trộn cát mặn cùng cát ngọt: Mối nguy cho các công trình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/01/2016 14:23 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay tại các tỉnh phía Nam, đang xảy ra tình trạng khai thác cát nhiễm mặn, rồi pha trộn với cát ngọt để bán làm vật liệu xây dựng.

Cát ở cửa sông hoặc ở biển đều là cát nhiễm mặn chủ yếu được khai thác vốn chỉ cho mục đích san lấp mặt bằng. Điều này có thể gây hại cho các công trình vì cát mặn là loại vật liệu không đủ điều kiện kỹ thuật để dùng trong xây dựng.

Như tại khu vực giáp ranh giữa biển Cần Giờ của TP HCM và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, cách bờ khoảng 10 hải lý, có cả một đại công trường khai thác cát lậu. Lực lượng biên phòng trong năm qua đã bắt giữ hàng chục vụ hút cát trộm song nạn cát tặc ở khu vực này vẫn diễn ra rất nhức nhối.

Theo giá thị trường hiện nay, cát san lấp mặt bằng chỉ có giá khoảng 100.000 đồng/m3. Cát xây dựng có giá cao gấp 2 đến 3 lần. Trong khi đó, theo lực lượng biên phòng, hành vi khai thác vận chuyển cát lậu hiện chỉ có mức xử phạt hành chính từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước