Trốn sang Trung Quốc sinh con, nhiều bà mẹ bán con ngay khi đứa trẻ chào đời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 20:21 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây tại một số vùng núi ở Nghệ An, nhiều phụ nữ mang thai sắp tới ngày sinh lần lượt trốn sang Trung Quốc sinh con và bán con ngay khi đứa trẻ vừa chào đời.

Trên những ngọn núi cao của xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có những gia đình người dân tộc Khơ Mú đang sinh sống, hơn 1 tháng trước, một người mẹ đã bán đi đứa con ruột của mình. Theo đó, vào tháng 11, trước khi sinh chỉ 10 ngày, người phụ nữ này đã nghe theo lời xúi giục, trốn sang Trung Quốc sinh con rồi bán đứa trẻ để lấy 60 triệu đồng.

Câu chuyện này không hiếm ở xã Hữu Kiệm khi cách đây không lâu, một người phụ nữ khác cũng đã 2 lần sang Trung Quốc bán con để lấy tiền mua xe máy, ti vi cho gia đình. Có tiền, những người đàn ông trong bản cũng thường rơi vào rượu chè, cờ bạc và ma túy.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, hiện đã có 25 trường hợp phụ nữ sang Trung Quốc sinh con rồi bán con. Riêng xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn đã có khoảng 22 trường hợp và thường tập trung vào các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc đồng bào dân tộc Khơ Mú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước