Trung Quốc: 200 triệu con lợn có thể chết vì dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/05/2019 19:23 GMT+7

Ảnh minh họa: SCMP

VTV.vn - Theo Reuters, dịch tả lợn châu Phi có thể khiến ngành nuôi lợn Trung Quốc mất đi 200 triệu con lợn trong năm 2019, bằng tổng quy mô đàn lợn của Mỹ và châu Âu cộng lại.

Virus gây bệnh tả lợn châu Phi vô hại với con người nhưng vô cùng nguy hiểm với lợn và đến nay vẫn chưa có vaccine hay cách chữa trị.

Trung Quốc với 1,4 tỷ dân và là quốc gia tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới có thể phải đối mặt với giá thịt lợn tăng cao cũng như nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở Hong Kong, Trung Quốc Bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở Hong Kong, Trung Quốc Trung Quốc phân lập thành công chủng virus dịch tả lợn châu Phi Trung Quốc phân lập thành công chủng virus dịch tả lợn châu Phi Trung Quốc kiểm soát được 90#phantram các nơi có dịch tả lợn châu Phi Trung Quốc kiểm soát được 90#phantram các nơi có dịch tả lợn châu Phi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước