Trung Quốc: Chất kháng sinh trong thực phẩm ảnh hưởng đến bệnh béo phì của trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 28/02/2016 23:07 GMT+7

VTV.vn - Chất kháng sinh trong thực phẩm có liên quan tới bệnh béo phì của trẻ em Trung Quốc.

Đó là kết luận rút ra từ nghiên cứu của trường Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) sau khi nghiên cứu trên 1.500 trẻ em từ 8-11 tuổi tại thành phố Thượng Hải, tỉnh Chiết Giang và Giang Tô.

Theo đó, có đến 21 chất kháng sinh được tìm thấy trong các mẫu nước tiểu và ít nhất 80% số học sinh có kháng sinh tồn tại trong cơ thể. Học sinh có càng nhiều chất kháng sinh trong cơ thể, nguy cơ thừa cân và béo phì càng cao.

Các mẫu kháng sinh được tìm thấy trong nghiên cứu này đều được dùng rộng rãi trong thức ăn chăn nuôi. Kết luận này sẽ cung cấp thêm thông tin cho giới khoa học trong việc tìm ra biện pháp chống lại căn bệnh béo phì cho trẻ em tại Trung Quốc và trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước